Tổ chức đám tang phải văn minh và hợp đạo

Thứ sáu, 25/10/2019 19:00

Đà Nẵng - Ngày 24-10, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Ban Tôn giáo TP tổ chức buổi tọa đàm thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hoạt động rải vàng mã trong quá trình đưa tang đã giảm hẳn tại Đà Nẵng.

 Ông Ngô Khôi - Trưởng ban Tôn giáo nhận định: Trong đời sống xã hội, việc tang chế là một phần quan trọng, thuộc về đời sống tinh thần, liên quan đến từng cá nhân, gia đình, cộng đồng. Bên cạnh những đặc điểm tinh túy, nhân văn thì hiện nay vẫn còn một số vấn đề nổi cộm như: tình trạng lợi dụng tín ngưỡng để truyền bá mê tín dị đoan và trục lợi. Điển hình là tổ chức dâng sao giải hạn có thu tiền, lợi dụng nhu cầu chính đáng của người dân để trục lợi. Các nguồn công đức được sử dụng còn thiếu minh bạch, công khai trong quản lý. Trong công tác tổ chức các hoạt động lễ hội gắn liền với di tích của các tôn giáo, tín ngưỡng đã không có phương án xử lý cụ thể về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống tội phạm... Riêng đối với công tác tang, hiện nay nổi lên là thời gian quàn ướp thi hài đều vượt quá quy định, ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt chung của cộng đồng. Việc thực hiện quỹ đất trong việc tang còn cao với tâm lý phổ biến hiện nay như: xây dựng mồ và lăng mộ lớn; thuê ban nhạc tang, âm thanh lớn, kéo dài nhiều ngày; sử dụng nhiều vòng hoa trong đám tang gây lãng phí; dựng rạp hát dài ngày ở tuyến đường chung... Đặc biệt, nhận thức về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang chưa nhất quán, thực sự vẫn chưa có sự gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, mặt khác, chưa trở thành một phong trào có tính rộng khắp.

Các chức sắc tham gia buổi tọa đàm đã đánh giá cao việc thực hiện đốt vàng mã, rải vàng mã khi đưa tang hiện nay đã được giải quyết triệt để khi có các công văn, hướng dẫn về chế tài. Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Hòa - người quản lý Tam Giang Thánh điện: cần xử lý dứt điểm, có biện pháp chế tài với các bó đuốc đi theo sau xe tang. Vì những bó đuốc này khi di chuyển trên đường gây khói rất nhiều, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông, thậm chí đã từng gây tai nạn. Ngoài ra, chính quyền thành phố nên tăng số lượng nhà tang lễ để đảm bảo phục vụ cho người dân tốt hơn.

 Kết luận tọa đàm, ông Hà Vỹ - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP đánh giá cao những đóng góp của các chức sắc trên địa bàn TP. Đồng thời, ông đề cao việc thực hiện tang lễ của dòng thánh Phaolô, các sơ ở đây thực hiện việc tang lễ rất nhẹ nhàng, lại vừa văn minh lịch sự, rất đáng được biểu dương. Việc mở thêm các nhà tang lễ sẽ đề nghị với các cấp lãnh đạo TP. Riêng đối với công tác chế tài, ông Hà Vỹ mong muốn các chức sắc sẽ giúp đỡ chính quyền TP trong việc chỉ dẫn đạo chúng thực hiện. Hiện nay, Đà Nẵng đang có khoảng 200.000 giáo dân thuộc các tôn giáo khác nhau nên việc chỉ dẫn đạo chúng thực hiện tốt các chính sách của TP trong tang lễ và  trong hoạt động tôn giáo sẽ mang lại hiệu quả thiết thực nhất. Công tác tuyên truyền vẫn là công tác ưu tiên hàng đầu thay vì xử phạt.

LÊ ANH TUẤN